Hậu cháy chợ Nhà Xanh: “Mất bò chẳng lo làm chuồng”

Quý Thông-Thứ năm, ngày 26/12/2013 07:00 GMT+7

Chợ Xanh - khu chợ dân sinh giữa lòng thủ đô Hà Nội vừa xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hàng chục ki-ốt, nhưng chỉ ngay sau đó vài ngày, chợ vẫn hoạt động mà không có thêm những biện pháp phòng chống cháy nổ nào.

Hơn 20 ki-ốt bị cháy cách đây 10 ngày nay trở thành 20 lán tạm bợ, những đường dây và ổ điện chằng chịt vẫn được bố trí không khác gì so với trước kia. Không một cửa hàng nào trang bị bình xịt cứu hỏa theo quy định đối với các cửa hàng buôn bán quần áo, giày dép, đồ dễ cháy. Thực tế là vậy nhưng tiểu thương và Ban quản lý chợ vẫn nói khác.

“Chúng tôi luôn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đầy đủ trang thiết bị như bình bọt, chấp hành đúng quy định để hàng cách các bóng đèn nguồn nhiệt xa 2m”.

Chỉ khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra, những thiết bị chữa cháy mới được mang ra. Với trang thiết bị thô sơ như vậy liệu có thể đảm bảo việc chữa cháy cho hơn 120 ki ốt nếu có cháy xảy ra?

Mời quý vị xem video chi tiết dưới đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước