Hồ Hoàn Kiếm có thể được nạo vét, cải tạo vào cuối tháng 7/2017

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2017 17:33 GMT+7

Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh minh họa

VTV.vn-Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, nếu được thông qua, đơn vị này sẽ tiến hành nạo vét, cải tạo hồ Hoàn Kiếm trong thời gian 4 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 7/2017.

Hiện tại, các chỉ số về COD, BOD thể hiện mức độ ô nhiễm trong hồ Hoàn Kiếm đã tăng gấp đôi, độ đục tăng cao, khả năng tự làm sạch của hồ không còn, một số điểm nước đã chuyển sang màu đỏ. Nguyên nhân ô nhiễm do lượng bùn trong hồ lớn, có những điểm trung bình mực nước chỉ còn từ 0,5m đến 0,8m. Công ty sẽ tiến hành nạo vét trước khi xử lý ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, phương án nạo vét hồ Hoàn Kiếm đã được UBND TP Hà Nội và các ngành chức năng phê duyệt, giao cho Công ty TNHH 1 Thành viên Thoát nước Hà Nội thi công.

Tuy nhiên, vì hồ Hoàn Kiếm là di tích quốc gia đặc biệt nên dự án làm sạch nước hồ sẽ phải lấy ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sau đó phải thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường xét duyệt đánh giá tác động môi trường.

Dự kiến, nếu có sự đồng thuận của hai Bộ này, cuối tháng 7/2017, đơn vị sẽ bắt đầu thực hiện.

Hà Nội không đồng ý đặt biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm tại bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội không đồng ý đặt biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm tại bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội lấy ý kiến chỉnh trang các công trình quanh hồ Hoàn Kiếm Hà Nội lấy ý kiến chỉnh trang các công trình quanh hồ Hoàn Kiếm Nhiều dự án quanh Hồ Hoàn Kiếm bị tạm dừng hoặc hủy bỏ Nhiều dự án quanh Hồ Hoàn Kiếm bị tạm dừng hoặc hủy bỏ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước