Hỗ trợ người dân di dời khỏi di tích Kinh thành Huế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 17:55 GMT+7

Một số hộ dân sống trên thượng thành (khu vực 1 cần bảo vệ nghiêm ngặt) của di tích. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức gặp đại diện 523 hộ dân nằm trong dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế để trao đổi chính sách di dời, đền bù.

Gần 3.000 hộ dân sống trong khu vực I di tích Kinh thành Huế sẽ được di dời đến khu tái định cư ở phường Hương Sơ, TP Huế. Các hộ dân có nhà trong di tích Kinh thành Huế sẽ được hỗ trợ từ 50 - 100% giá trị căn nhà. Ngoài ra, tiền chuyển nhà, tiền thuê nhà trong 6 tháng sau di dời cũng sẽ được hỗ trợ.

Theo kế hoạch, trong năm nay sẽ di dời người dân ở Thượng Thành, năm sau sẽ giải tỏa khu vực Eo Bầu, năm 2021 sẽ di dời dân ở khu vực Hồ Thành Hào và tuyến phòng hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước