Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam trong quý II/2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 14:58 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Theo kế hoạch, các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án này trong quý II/2020, tuy nhiên đến nay tiến độ vẫn đang chậm so với yêu cầu, mới chi trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng đạt khoảng 70%.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án đi qua phải tập trung chỉ đạo, khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết để cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án cũng như hoàn thành 114 khu tái định cư trong quý II.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát, đảm bảo đủ kinh phí, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương; các Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công nghiệp viễn thông quân đội, Xăng dầu Việt Nam đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án trong quý II.

Sẽ đấu thầu cao tốc Bắc - Nam sau khi chuyển sang hình thức đầu tư công Sẽ đấu thầu cao tốc Bắc - Nam sau khi chuyển sang hình thức đầu tư công Nguy cơ chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam Nguy cơ chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam Bộ GTVT đề xuất các phương án đầu tư mới cho cao tốc Bắc - Nam Bộ GTVT đề xuất các phương án đầu tư mới cho cao tốc Bắc - Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước