Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Sửa luật chỉ chọn những vấn đề bức xúc

Ngọc Thành, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/08/2018 22:02 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Hội thảo khoa học góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã diễn ra.

"Cần phân cấp mạnh, rõ người, rõ việc. Việc gì thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, thì Bộ trưởng phải giải quyết dứt điểm" là quan điểm được nhiều chuyên gia đưa ra tại Hội thảo khoa học góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hôm nay (25/8).

Nhiều ý kiến cho rằng, luật phải phân cấp mạnh hơn để Chính phủ có thể tập trung làm chính sách, điều hành chung là Thủ tướng và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực là Bộ trưởng.

Ghi nhận các góp ý, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, sửa luật lần này là không sửa toàn diện, chỉ chọn những vấn đề bức xúc để thực hiện trước. Điều quan trọng là luật vẫn đảm bảo tính kế thừa, bám sát yêu cầu thực tế. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và có báo cáo gửi tới Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước