Hơn 22% lượng tôm giống tại Quảng Bình không qua kiểm dịch

CBS-Thứ năm, ngày 11/07/2013 07:11 GMT+7

Người nuôi tôm huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) kiểm tra tôm để phòng dịch bệnh. (Ảnh: Báo Nhân dân)

 Theo thông tin của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, hơn 1/5 lượng tôm giống tại địa phương này không hề qua kiểm dịch.

Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh tôm xuất hiện sớm và khó kiểm soát tại Quảng Bình. Theo thống kê của UBND tỉnh, vụ nuôi chính năm nay, Quảng Bình nuôi 600 ha tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Tổng diện tích nuôi tôm bị bệnh 36,5 ha.

Dịch bệnh xuất hiện không chỉ trên diện tích nuôi tôm nhỏ lẻ của hộ gia đình mà ngay cả những cơ sở, doanh nghiệp nuôi tôm quy mô lớn cũng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nữa đó là ý thức phòng chống dịch bệnh của một số hộ nuôi tôm còn thấp, chưa tuân thủ nghiêm quy định kiểm dịch tôm giống trước khi thả xuống ao hồ. Tôm giống được người dân mua không rõ nguồn gốc, không có phiếu kiểm dịch của cơ quan thú y và bán trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, dễ dẫn tới phát sinh dịch bệnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước