Hơn 3.000 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp trong ngày đầu

Quang Hạnh-Chủ nhật, ngày 02/06/2013 18:57 GMT+7

 Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi tốt nghiệp đầu tiên với môn Ngữ văn và Hóa học cả nước đã có 3.089 thí sinh bỏ thi.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp năm 2013 là 946.064. Trong đó, GD THPT có 854.355 thí sinh, GDTX có 91.709 thí sinh. Số thí sinh đến dự thi là 942.975, đạt 99,67% so với tổng số thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, GD THPT đạt 99,75% và GD TX đạt 98,97%. Như vậy, số thí sinh bỏ thi trong ngày thi đầu là 3.089.

‘ Ảnh minh họa

Sáng nay (2/6), kết thúc buổi thi đầu tiên, hầu hết thí sinh và các thầy cô giáo đều đánh giá đề Văn hay, phù hợp với sức học của học sinh cả về dung lượng và nội dung kiến thức. Câu hỏi của đề văn đều là những kiến thức cơ bản, nằm trong chương trình học phổ thông. Đặc biệt, phần tự luận trong đề thi năm nay đã khuyến khích sự sáng tạo, phát huy khả năng cảm thụ riêng của các em đối với vấn đề xã hội mang tính thời sự.

Trong buổi chiều 2/6, các em đã hoàn thành bài thi môn Hoá với hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút.

Bộ GD-ĐT cho biết, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tuy vậy, ghi nhận của phóng viên các báo cho thấy, ngay sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên, tại nhiều hội đồng thi xuất hiện tình trạng phao thi rải trắng sân trường, cổng trường và xung quanh khu vực thi.

Ngày mai (3/6), thí sinh sẽ tham gia dự thi 2 môn, buổi sáng các em thi môn Địa lý, buổi chiều các em dự thi môn Sinh học.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước