Kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng

Phí Vân Anh - Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 15:59 GMT+7

VTV.vn - Đại diện WHO ở Việt Nam nhấn mạnh, ước tính đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể là nguyên nhân gây tử vong 10 triệu người trên toàn cầu mỗi năm.

Sáng nay (29/11), tại Hà Nội, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã tổ chức họp báo.

"Chung sức chống tình trạng kháng thuốc - kháng vi sinh vật ngày càng nghiêm trọng" là thông điệp mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) cùng đưa ra trong buổi họp báo sáng 29/11 tại Hà Nội. Buổi họp báo được tổ chức nhân tuần lễ thứ 2 về chống kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam.

"Con người đang đối diện với một tương lai khi mà triệu chứng ho hay một vết cắt cũng có thể gây tử vong" là câu nói đáng chú ý của bác sĩ Lokky Wai - đại diện của WHO ở Việt Nam.

Đại diện WHO ở Việt Nam cũng nhấn mạnh, ước tính đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trên toàn cầu mỗi năm, tương đương 3 giây có 1 trường hợp tử vong, lớn hơn bệnh ung thư hiện nay. Đại diện WHO cũng chia sẻ rằng, trong thời gian tới, WHO sẽ kết hợp với Bộ Y tế để giảm thiểu tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh trên cơ thể người ở Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước