Các liệu pháp thay thế thuốc kháng sinh

Ngọc Anh (Ban Thời sự), icon
06:15 ngày 13/11/2016

VTV.vn - Các nhà khoa học đang gấp rút đi tìm những liệu pháp mới có thể diệt vi khuẩn mà không cần dùng thuốc kháng sinh.

Mỗi năm trên thế giới có hàng trăm nghìn người chết do kháng thuốc kháng sinh. Do vậy, các nhà khoa học đang gấp rút đi tìm những liệu pháp mới có thể diệt vi khuẩn mà không cần dùng thuốc kháng sinh.

Liệu pháp đầu tiên hiện đã bắt đầu được áp dụng tại một số nước như Mỹ và Australia là dùng một số vi khuẩn có thể sản xuất độc tố kháng khuẩn. Đây chính là giải pháp được các chuyên gia đánh giá là lấy độc trị độc, có nghĩa dùng chính độc tố để tiêu diệt kẻ thù. Nhờ vậy, các bác sĩ có thể cho thêm khuẩn vào cơ thể để trị nhiễm khuẩn và một khi nhiễm khuẩn biến mất, con người sẽ khỏi bệnh.

Một liệu pháp thay thế kháng sinh đầy hứa hẹn khác đó là sử dụng các protein siêu nhỏ kháng khuẩn. Chúng có khả năng chọc thủng màng tế bào của vi khuẩn, tiêu diệt hàng cụm vi khuẩn kháng thuốc. Liệu pháp này do Viện công nghệ Massachusets của Mỹ phát triển từ năm 2013 và cũng đã bước đầu được áp dụng trên thực tế.

Bên cạnh đó, giới khoa học đang xem xét kỹ lưỡng phương pháp sử dụng thể thực khuẩn để tấn công vi khuẩn. Đây là một loại virus đặc biệt chỉ sống được khi ký sinh vào cơ thể vi khuẩn. Lợi thế của liệu pháp này ở chỗ, thể thực khuẩn phát triển cùng với vi khuẩn, làm cho việc kiểm soát vi khuẩn tốt hơn. 

Hơn nữa, nó chỉ nhắm đến các vi khuẩn gây bệnh mà không gây hại đến các bộ phận khác của cơ thể, cũng như các vi khuẩn có lợi. Liệu pháp thể thực khuẩn hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và mang lại nhiều kết quả khả quan trong việc tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục