Khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề đầu tiên ở Hà Nội

Lan Phương, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 16:48 GMT+7

Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm quan dây chuyền xử lý nước thải. (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Ngày 8/10, thành phố Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà, huyện Hoài Đức với tổng số vốn đầu tư 330 tỷ đồng.

Tham dự lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà có ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thứ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà là một trong những cơ sở xử lý nước thải có quy mô lớn, đầu tư theo phương thức xã hội hóa. Đây là công trình có ý nghĩa trong bối cảnh hầu hết các làng nghề ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương đều chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Với ưu điểm không tốn đất đầu tư, công suất thiết kế xử lý 20.000m3 nước thải/ngày đêm, nhà máy này có thể thu gom và xử lý triệt để nước thải đầu vào, không phát sinh mùi hôi, xử lý chất thải cho các làng nghề lớn ở 3 xã Dương Liễu, Cát Quế và Minh Khai, huyện Hoài Đức. Nhà máy còn có thể xử lý phân bùn tự hoại, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà sử dụng pin năng lượng mặt trời, giúp giảm chi phí điện năng. Đặc biệt, chất lượng nước thải được giám sát tự động ở từng công đoạn, đảm bảo chất lượng nước tối ưu.

Đây được xem là mô hình có thể mở rộng ở Hà Nội cũng như các địa phương khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước