Khởi công Nhà máy nhiệt điện Na Dương II

Quang Đồng, Vy Hiệp (Đài PT-TH Lạng Sơn)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 19:37 GMT+7

Hình ảnh tại lễ khởi công. (Ảnh: VGP/Phan Trang)

VTV.vn - Sáng nay (16/10), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.

Dự án tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, do Tổng công ty Điện lực Vinacomin làm chủ đầu tư, với công suất 110 MW, có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2018.

Sau khi hoàn thành, Nhà máy dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 500.000 tấn than/năm và tiêu thụ ổn định nguồn than tại mỏ Na Dương trong khoảng thời gian từ 30 - 40 năm, đồng thời sẽ cung cấp khoảng 650 triệu kWh/năm vào lưới điện quốc gia.

Việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương II là cần thiết và cấp bách, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Lạng Sơn và miền Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước