Khởi động chương trình "Chung tay vì tầm vóc Việt"

Hoàng Dương (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/12/2014 06:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Chương trình Chung tay vì thể lực, tầm vóc người Việt Nam vừa được phát động tại Hà Nội. Đến dự lễ phát động có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, nhất là thanh, thiếu nhi đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Lễ phát động đã giới thiệu đề án 641 giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu lớn nhất của đề án là nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5 cm vào năm 2030 và nữ là 157,5 cm ở độ tuổi 18. Đối tượng của đề án là bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi. Đề án được thực hiện trong 20 năm và chia làm hai giai đoạn từ 2011-2020 và 2020-2030.

Theo kết quả của tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010, chiều cao của thanh niên Việt Nam hiện nay: nam trung bình chỉ đạt 163,7 cm thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới 13,1cm, chiều cao trung bình của nữ là 153 cm thấp hơn tiêu chuẩn 10,7 cm.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước