Khống chế kịp thời đám cháy sát trường mầm non có 300 cháu đang nghỉ trưa

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 07/05/2019 15:09 GMT+7

Hỏa hoạn và sơ tán học sinh. Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh.

VTV.vn - Trưa 7/5, lực lượng PCCC tỉnh Nghệ An và TP Vinh cùng chính quyền địa phương, người dân và các ngành liên quan đã khống chế kịp thời đám cháy sát trường Mầm non Lê Mao.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 7/5, một đường dây điện sát tòa nhà của trường Mầm non Lê Mao bị chập cháy, lửa phát ra và bốc khói, nguy cơ cao đe dọa đến an toàn các cháu học sinh trong trường.

Thời điểm xảy ra chập cháy, bên trong trường Mầm non Lê Mao có hơn 300 học sinh đang nghỉ trưa sau giờ ăn, trong khi cổng trường đã được khóa lại.

Phát hiện sự cố cháy, người dân đã cấp báo đến lãnh đạo nhà trường và các ngành liên quan; đồng thời nhanh chóng phá cổng trường, đưa các cháu học sinh ra ngoài.

Khống chế kịp thời đám cháy sát trường mầm non có 300 cháu đang nghỉ trưa - Ảnh 1.

Học sinh được đưa sang Ban chỉ huy quân sự TP Vinh an toàn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh nhanh chóng có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy, sơ tán học sinh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện được huy động kịp thời đến hiện trường. Nhờ vậy, đám cháy đã được dập tắt; các cháu học sinh được sơ tán đến nơi an toàn. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước