"Không được phép để hàng kém chất lượng tuồn vào Việt Nam"

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 22:19 GMT+7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

VTV.vn - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, không được phép để hàng kém chất lượng, hàng có tồn dư chất độc hại tuồn vào Việt Nam.

Ngày 30/11, tại Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái tại Hà Nội do Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) tổ chức, bên cạnh yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung phá cho được những đường dây, ổ nhóm buôn lậu, làm hàng giả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý các doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải bảo đảm hàng hóa, sản phẩm của mình đạt chất lượng cao, cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành. Đó cũng là giải pháp cơ bản để đẩy lùi hàng giả, hàng nhái hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước