Kiểm tra khắc phục vụ nổ kho pháo hoa tại nhà máy Z121

Lê Chuẩn-Thứ bảy, ngày 19/10/2013 22:00 GMT+7

 Sáng 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố cháy nổ kho pháo hoa tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường vụ nổ, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, đây là sự cố đáng tiếc, đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ với quan điểm “Bảo đảm chính sách tốt nhất cho người lao động” để các gia đình bị nạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

‘ Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm hỏi, động viên thân nhân đồng chí Trương Hải Hà, công nhân của Nhà máy bị tử vong trong vụ cháy nổ. Ảnh: Báo Quân đội

Bộ trưởng chỉ đạo thành lập ngay Ban khắc phục hậu quả do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện với tinh thần cố gắng cao nhất không để thêm trường hợp nào tử vong và thực hiện bồi thường đúng mức cho người bị thiệt hại.

Bộ Quốc phòng sẽ trích 10 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khắc phục hậu quả. Giao Tổng cục CNQP nhanh chóng ổn định đời sống cán bộ công nhân, ổn định sản xuất, đồng thời nhanh chóng xử lý các yếu tố liên quan đến môi trường, nhất là đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đến thăm và động viên các nạn nhân đang điều trị tại Viện 9, Quân khu 2.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước