Kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc 2014

Quang Linh - Quý Thông-Thứ sáu, ngày 18/04/2014 14:09 GMT+7

Lực lượng vùng Cảnh sát biển 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển và Ngư chính thuộc Cục Ngư chính khu Nam Hải, Trung Quốc đã tiến hành đợt kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc năm 2014.

Phạm vi của chuyến kiểm tra liên hợp trải dài trên 8 điểm từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ đến Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ.

‘ Tàu CSB 8003 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lần này. Ảnh: QĐND

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy sản trong vùng đánh cá chung tại khu vực Vịnh Bắc bộ nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Cuộc kiểm tra này góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về quy chế tuần tra liên hợp với Trung Quốc, góp phần bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong vùng đánh cá chung theo Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc bộ mà hai nước đã ký kết.

Cũng trong chuyến công tác này, lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã tiến hành trao đổi kinh nghiệm, thông tin tình hình chấp hành các quy định của Hiệp định hợp tác nghề cá của ngư dân hai nước, công tác bảo đảm an toàn hàng hải, giữ gìn an ninh trật tự hoạt động đánh bắt trên biển.

Đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ 9 kể từ khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước