Kiên Giang: Cần sớm công bố kết luận thanh tra về sai phạm ở xã Tân Hội

Đặng Công - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 08:55 GMT+7

VTV.vn - Các Đảng viên xã Tân Hội rất mong UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang sớm công bố kết luận thanh tra, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm để làm trong sạch bộ máy cán bộ.

Tháng 11/2018, chương trình Toàn cảnh 24h của Đài THVN đã có loạt phóng sự phản ánh những dấu hiệu sai phạm ở xã nông thôn mới Tân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trong đó có những nội dung như: ký khống hóa đơn, chứng từ, hợp thức hóa số tiền nợ xây dựng nông thôn mới và cấp nền tái định cư không đúng đối tượng. Đã hơn 4 tháng kể từ khi phóng sự được phát sóng, những dấu hiệu sai phạm này vẫn chưa được làm rõ.

Đầu năm 2018, ông Võ Thành Ngộ, Trưởng ấp Phú Hòa được ông Trần Minh Hòa mời lên trụ sở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để ký một số hóa đơn, chứng từ. Dù không rõ các hóa đơn, chứng từ đó thuộc hạng mục nào của chương trình nông thôn mới, ông Ngộ vẫn buộc phải ký. Không chỉ ông Ngộ, 8 trưởng ấp khác cũng phải ký các hóa đơn, chứng từ với tổng trị giá lên đến 180 triệu đồng.

Ngoài việc thu chi tài chính, các trưởng ấp cũng phản ánh tình trạng ưu ái cho cán bộ xã mua nền tái định cư ở khu dân cư Tân Hội, trong khi người dân có nhu cầu không được xét duyệt. Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, hứa sẽ tổ chức thanh tra xã Tân Hội vào tháng 1/2019. Đến nay, việc thanh tra ở xã Tân Hội đã diễn ra gần 3 tháng nhưng kết quả vẫn chưa được công bố.

Ép hàng loạt trưởng ấp ký khống hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa Ép hàng loạt trưởng ấp ký khống hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa

VTV.vn - Để hợp thức hóa các hóa đơn, chứng từ chi khống, UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã ép nhiều trưởng ấp ký khống vào các giấy tờ này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước