Kinh tế - Xã hội chuyển biến tích cực, toàn diện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/10/2019 19:34 GMT+7

VTV.vn - Năm 2019 là một năm đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát mà Quốc hội đề ra.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đánh giá năm 2019 là năm mà kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng GDP ước đạt 6,8%, nợ công so với GDP giảm. Hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, để thấy rõ hơn những kết quả đạt được, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ động lực, chất lượng tăng trưởng để phát huy cho các năm sau; đánh giá thực trạng và tác động của khoa học, công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế - Xã hội chuyển biến tích cực, toàn diện - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Ảnh: VGP

Ủy ban này cũng đề nghị Chính phủ báo cáo về tình trạng tranh chấp tại một số chung cư, việc thông tin thị trường bất động sản thiếu minh bạch, một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, một số trường hợp đầu cơ, thao túng trên thị trường chứng khoán. Công tác thực thi, tổ chức thực hiện pháp luật ở một số lĩnh vực, một số nơi còn chưa nghiêm.

Liên quan đến vấn đề môi trường, nhiều ý kiến trong Ủy ban Kinh tế lo ngại về sự cố cháy nổ, nhiễm bẩn nguồn nước sinh hoạt nhưng chậm trễ trong công bố thông tin, chưa chủ động đánh giá và có biện pháp kịp thời để khắc phục. Nhiều ý kiến đề nghị phân tích rõ thực trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ thực hiện quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất; minh bạch và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ. Chính phủ cần rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết và không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội...

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi phía Bắc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi phía Bắc

VTV.vn - Sáng 8/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị "Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước