Lâm Đồng: Hàng trăm người dân sống trong sợ hãi vì nhà sụt lún

Trâm Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 18:30 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày trôi qua, những ngôi nhà tại tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng lại lún thêm, nghiêng thêm và có thể sập bất cứ lúc nào.

Tình trạng sụt lún ở khu vực tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh đã diễn ra từ năm 2011 nhưng đến năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, diện tích sụt lún ngày càng lan rộng. Theo thống kê, có gần 40 hộ dân nằm trong khu vực bị sụt lún, tăng gần 25 hộ so với thời điểm năm 2011, trong đó có 21 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có nhiều cuộc nghiên cứu địa chất tuy nhiên vẫn chưa xác định được nguyên nhân và khoanh vùng chính xác khu vực bị ảnh hưởng của hiện tượng này.

Giải pháp trước mắt của chính quyền địa phương là vận động người dân di dời về nơi an toàn nhưng bài toán kinh phí là nguyên nhân chính khiến cho giải pháp này chưa thể triển khai. Theo ước tính, để di dời các hộ dân trong vùng sụt lún về nơi tái định cư mới cần khoảng 9 tỉ đồng. Trong khi chờ kinh phí hỗ trợ từ UBND tỉnh Lâm Đồng, người dân vẫn chấp nhận sống trong cảnh bất an về tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước