Lần đầu tiên, Việt Nam có 3 trường đại học được xếp hạng châu Á

Duy Cường-Chủ nhật, ngày 18/05/2014 06:00 GMT+7

Lần đầu tiên, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2014.

Theo kết quả xếp hạng vừa được công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 161-170, Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm 191-200 và trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 251-300.

Hai năm trước đây, Việt Nam chỉ mới có Đại học Quốc gia Hà Nội xếp trong nhóm 201-250.

Theo số liệu thống kê cho thấy, cho đến năm nay, các chỉ số định lượng về thành tích công bố quốc tế và đội ngũ các nhà khoa học của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, uy tín của các trường theo đánh giá của các học giả châu Á đã tăng lên rõ rệt.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của châu Á là những trường thuộc các quốc gia Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong, Trung Quốc và Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước