Lãng phí công trình cấp nước sạch tiền tỷ

Tấn Chiến (VTV8)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 18:55 GMT+7

VTV.vn - Việc chậm khắc phục sự cố tại công trình cấp nước buôn Trưng đã và đang gây lãng phí gần 10 tỷ đồng mà Nhà nước đầu tư cho bà con dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Sinh sống bên công trình cấp nước nhưng người dân lại thiếu nước sạch để sinh hoạt. Đó là thực tế đang xảy ra tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Bởi lẽ, công trình cấp nước tập trung buôn Trưng với kinh phí đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng, mục tiêu sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 240 hộ dân đã ngừng hoạt động hơn 2 năm nay.

Công trình cấp nước buôn Trưng có tổng kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng với công suất 360m3 mỗi ngày đêm, phục vụ cho 240 hộ dân ở buôn Trưng và 2 thôn. Sau khi công trình hoàn thành, huyện Ea Kar đã giao cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng quản lý. Tuy nhiên, sau khi công trình được đưa vào vận hành chẳng bao lâu đã ngừng hoạt động. 

Nguyên nhân là do nguồn nước lấy lên để phục vụ không đủ để cung cấp cho nhà máy vì hồ này chỉ đủ phục vụ làm lúa, còn đưa thêm vào nước sạch thì không đủ. Nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khác được chính quyền địa phương cũng như đơn vị quản lý công trình đưa ra về sự cố này nhưng đã hơn 2 năm trôi qua vẫn chưa được xử lý.

Hàng trăm hộ dân “khát nước sạch” giữa lòng Thủ đô Hàng trăm hộ dân “khát nước sạch” giữa lòng Thủ đô Hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Pley Kần (Kon Tum) thiếu nước sạch Hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Pley Kần (Kon Tum) thiếu nước sạch Hàng loạt công trình nước sạch bị xuống cấp Hàng loạt công trình nước sạch bị xuống cấp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước