Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV

Tôn Vũ, Hoàng Nam (Đài PT-TH Quảng Ninh); Trần Long, Văn Sơn, Mạnh Thức (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Thứ tư, ngày 03/08/2016 23:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/8, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri thông báo báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tại Quảng Ninh, tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc Hội đồng bầu cử Quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanhbà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định đây là quyết định kịp thời đúng đắn, nhằm lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho cử tri, nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Cũng trong ngày hôm nay (3/8), tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cùng với thông báo cho cử tri về kết quả kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đang tiến hành rà soát đánh giá và sẽ sớm công bố chính sách tổng thể về hỗ trợ đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền trung vừa qua đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ sẽ đồng hành cùng ngư dân trong giải quyết sinh kế cả trước mắt và lâu dài. Tại buổi tiếp xúc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đặc biệt lưu lý, trong những thời điểm khó khăn, người dân càng phải bình tĩnh thận trọng, không được nôn nóng và không bị chi phối bởi những luồng dư luận trái chiều.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước