Lào Cai: Nỗ lực vượt khó khăn đưa trẻ đến trường

Thu Hường (Đài PT-TH Lào Cai)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 06:47 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng cao Nậm Chỏn, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai, vượt lên những khó khăn, thầy và trò nơi đây cũng mong chờ ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, công tác vận động học sinh ra lớp của các nhà trường trên địa bàn xã Cốc Mỳ cũng tương đối thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu ra lớp, tỷ lệ chuyên cần tại Trường tiểu học số 2 Cốc Mỳ đã gần đạt 100%. Đây là niềm động viên lớn cho các thầy cô nhà trường. Tới thời điểm này, ai cũng háo hức hướng tới buổi lễ khai giảng thật vui tươi và ấn tượng.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Cốc Mỳ có mưa lớn kéo dài, làm sạt ở nhiều vị trí đường, khiến giao thông đi lại tại các thôn đã khó lại càng thêm khó. Chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt ngay trước ngày khai giảng diễn ra.

Không riêng vùng cao Nậm Chỏn, tất cả các địa phương của Lào Cai cũng đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường với tâm thế tự tin và phấn khởi. Sự thay đổi nhận thức của bà con nhân dân về việc học của con em mình, sự quan tâm của chính quyền các cấp và sự quyết tâm đồng lòng của thầy cô giáo các nhà trường sẽ là điểm tựa hứa hẹn cho một năm học mới nhiều thành công.

Mưa lũ gây thiệt hại tại Lai Châu, Lào Cai và Thanh Hóa Mưa lũ gây thiệt hại tại Lai Châu, Lào Cai và Thanh Hóa Mưa lũ ở Sơn La, Lào Cai gây thiệt hại nặng nề Mưa lũ ở Sơn La, Lào Cai gây thiệt hại nặng nề Nghệ An: Nhiều trường không kịp khai giảng do mưa lũ Nghệ An: Nhiều trường không kịp khai giảng do mưa lũ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước