Lào Cai: Tiếp cận được 16 hộ dân bị cô lập do mưa lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/08/2016 06:20 GMT+7

Cây cầu treo nối vào thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã bị lũ cuốn phăng vào ngày 5/8. Ảnh: Báo Lào Cai

VTV.vn - Chính quyền huyện Bát Xát đã tiếp cận được 16 hộ dân bị cô lập suốt 1 ngày tại thôn Sủng Hoảng 2, xã Phìn Ngan, sau khi cây cầu treo duy nhất bắc qua suối bị cuốn trôi.

Sáng qua (6/8), sau nhiều giờ đồng hồ làm việc khẩn trương, chiếc cầu tạm bắc qua suối thay thế cây cầu treo cũ tại thôn Sủng Hoảng 2, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã được dựng lên. Tuy nhiên, từ vị trí cầu treo tới nơi ở của các hộ dân còn phải đi bộ 5km, nên việc tiếp tế nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.

Đại diện chính quyền tỉnh Lào Cai cho biết, 102 người dân vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối và được hỗ trợ về cơ sở vật chất, tìm vị trí phù hợp để di dời, xây dựng nơi ở mới. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn được tiến hành khẩn trương. Hạ tầng giao thông bị hư hại nặng nề, đến nay bùn, đất, đá, sạt lở sau mưa lũ đang khẩn trương được giải phóng, giao thông cơ bản đã thông suốt.

Riêng đối với tuyến quốc lộ 4D, sau gần 1 ngày tê liệt hoàn toàn, hiện đã tạm lưu thông cho các phương tiện ở cả hai đầu. Về công tác cứu hộ, mặc dù các lực lượng vẫn liên tục khẩn trương tiến hành tìm kiếm, tuy nhiên 7 nạn nhân ghi nhận bị mất tích do lũ cuốn, sạt lở đất trên địa bàn 2 huyện Sa Pa và Bát Xát vẫn chưa được tìm thấy.

Thiệt hại sau lũ tại Lào Cai lên tới 200 tỉ đồng Thiệt hại sau lũ tại Lào Cai lên tới 200 tỉ đồng

VTV.vn - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tổng thiệt hại sau cơn lũ đến thời điểm này là hơn 200 tỉ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước