Lật thuyền trên sông Ba, hai mẹ con chết đuối

Nguyên Linh-Thứ bảy, ngày 10/05/2014 13:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

Một vụ lật thuyền trên sông Ba, đoạn qua khu vực thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vừa xảy ra làm hai người tử vong.

Vào lúc 16h15 ngày 8/5, bà Lê Thị Mỹ Cúc, 35 tuổi cùng hai con và một người cháu đi làm rẫy thuê từ bên kia núi trở về nhà. Trong lúc chèo thuyền qua sông thì thuyền bị lật.

Một người con và cháu trai - hai nạn nhân sống sót trong vụ lật thuyền cho biết, ngay vào thời điểm xảy ra sự việc, nước từ thượng nguồn về mạnh nên chỉ có hai người bơi được vào bờ, còn bà Mỹ và con trai lớn là Bạch Văn Phong, 19 tuổi bị nước cuốn trôi.

Đến hơn 17h cùng ngày, người dân địa phương đã tìm được xác hai nạn nhân xấu số đưa về mai táng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Sơn Hòa đã đến thăm viếng, hỗ trợ cho gia đình 2 triệu đồng.

Vụ lật thuyền này một lần nữa cảnh báo người dân cần thận trọng khi qua sông Ba. Đặc biệt vào mùa này, có nhiều người qua bên kia sông làm rẫy và trở về vào chiều tối. Trong khi phần lớn người dân đi thuyền đều không có áo phao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước