Lấy ý kiến các trường đại học về một kỳ thi quốc gia chung

CBS-Thứ sáu, ngày 15/08/2014 09:03 GMT+7

Ảnh minh họa

Hôm nay (15/8), các trường đại học trên toàn quốc sẽ đưa ra ý kiến của mình về phương án tổ chức một kỳ thi quốc gia chung.

Đây là nội dung nằm trong hội nghị triển khai kế hoạch hành động của ngành giáo dục về đổi mới căn bản toàn diện trong lĩnh vực giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Cụ thể, dự kiến sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia vào năm 2015 để xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời làm cơ sở xét tuyển vào ĐH, CĐ. Trong đó phương án 1 là sẽ thi 8 môn gồm toán, văn, lý, hóa, sinh, sử, địa, ngoại ngữ. Phương án 2 sẽ chọn 8 môn học ở lớp 12 để tổng hợp thành 5 bài thi, gồm: bài thi toán, bài thi văn, ngoại ngữ, bài thi khoa học tự nhiên (gồm lý, hóa, sinh), bài thi khoa học xã hội (gồm sử, địa). Phương án 3 sẽ chọn 11 môn ở lớp 12 được tổng hợp thành 4 bài thi là bài thi toán - tin (gồm toán, tin); bài thi khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh, công nghệ); bài thi khoa học xã hội (gồm văn, sử, địa, giáo dục công dân); bài thi ngoại ngữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường xây dựng phương án tuyển sinh riêng và gửi về Bộ trước ngày 30/9, từ đó sớm công bố cho thí sinh biết và chủ động trong việc định hướng ôn tập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước