Lượng xe chở nông sản lên cửa khẩu Tân Thanh sẽ tiếp tục gia tăng

Lê Tuyển-Thứ tư, ngày 26/03/2014 09:50 GMT+7

Đến cuối giờ chiều hôm qua (25/3), Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm việc với Hải quan Trung Quốc để giãn thời gian thông quan cho các xe hàng.

Không chỉ lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông cũng phải tăng cường lực lượng. Trước mắt để tránh ùn tắc giao thông cục bộ, công an tỉnh Lạng Sơn đã chia các đoàn xe thành từng nhóm, mỗi nhóm dài từ 3-5km.

Tuy nhiên theo dự báo, hiện nay đang là mùa thu hoạch trái cây chín rộ ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nên trong những ngày tới, lượng xe chở hàng nông sản lên cửa khẩu Tân Thanh sẽ tiếp tục gia tăng.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV:

Hiện tượng hàng nông sản thường xuyên ùn ứ tại các cửa khẩu đang đặt ra câu hỏi về quy hoạch vùng sản xuất làm sao cho hợp lý, để không xảy ra việc xuất bán ồ ạt đẩy hàng nông sản vào tình trạng dễ bị ép giá và người nông dân được mùa nhưng chưa chắc đã bội thu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước