Mất an toàn phòng cháy tại chợ Chúc Sơn, Hà Nội

Quý Thông-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 10:15 GMT+7

Những đường dây và ổ điện vẫn chằng chịt ở các gian hàng.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại các khu chợ ở Việt Nam, phần nhiều là do ý thức phòng chống cháy nổ còn thấp. Chợ Chúc Sơn - một khu chợ dân sinh lớn nhất tại huyện Thường Tín, Hà Nội là một ví dụ.

Năm 2013, khu vực chợ Chúc Sơn xảy ra cháy hai lần. Tuy nhiên, hiện nay, những đường dây và ổ điện chằng chịt vẫn được bố trí không khác gì so với trước kia.

Ai cũng sợ hỏa hoạn nhưng việc chấp hành quy định về phòng cháy lại không được thực hiện nghiêm túc. Nhiều tiểu thương còn nấu cơm ngay trong các kiot, bỏ qua các quy định của chợ.

Với mặt hàng buôn bán chủ yếu là quần áo, giầy dép… đồ dễ cháy nên theo quy định mỗi kiot phải có một bình xịt cứu hỏa nhưng ở đây những trang thiết bị đó chỉ được trang bị cho có.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước