Miền Bắc, miền Trung nắng nóng diện rộng, đề phòng đuối nước ở trẻ

Tiến Linh-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 08:50 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng là thời điểm trẻ nhỏ thường rủ nhau đi tắm tại các ao, hồ, sông, dẫn tới nguy cơ đuối nước cao.

Ngày hôm qua (24/5), nắng nóng đã xuất hiện ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Sáng 25/5 và ngày 26/5, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Mức độ đợt này không gay gắt, dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một vài nơi ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và vùng núi Trung Bộ là có khả năng lên trên 38 độ. Và thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ từ 11h-16h.

Trời nắng nóng lại đúng vào dịp cuối tuần, các em đã được nghỉ hè, nhiều học sinh, trẻ nhỏ thường rủ nhau đi tắm tại các ao, hồ, sông, dẫn tới nguy cơ bị đuối nước cao. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nhắc nhở, giám sát con em mình cẩn trọng khi đi bơi, tắm sông, hồ, ao để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước