Mở rộng phạm vi chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước - Nội dung nhiều đại biểu quan tâm

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/06/2018 20:18 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) ra khu vực ngoài Nhà nước đã trở thành nội dung mà nhiều đại biểu quan tâm thảo luận.

Hôm nay (13/6), Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận phiên toàn thể về Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật ra khu vực ngoài Nhà nước đã trở thành nội dung mà nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Bởi trên thực tế, những dấu hiệu tham nhũng ở khu vực này làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của đất nước.

Nhiều đại biểu cũng bày tỏ đồng tình với quy định thu thuế thu nhập cá nhân 45% đối với tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc.

Cũng tại phiên thảo luận, có đại biểu đã đề xuất thành lập một cơ quan mới hoàn toàn độc lập về kiểm soát tham nhũng.

Nhiều ý kiến khác nhau về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) Nhiều ý kiến khác nhau về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

VTV.vn - Vấn đề xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc đã được đặt ra trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước