Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay mất tích tại Cà Mau

Hoàng Khoa-Thứ ba, ngày 11/03/2014 15:02 GMT+7

Mặc dù có khoảng 34 máy bay, 40 tàu cứu hộ các loại cùng các phương tiện của ngư dân tham gia tìm kiếm, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích.

Tại Cà Mau, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ngày 10/3, máy bay Mi 171 8431 được tăng cường từ Cần Thơ đến sân bay Cà Mau để phục vụ công tác tìm kiếm.

Hôm nay (11/3), hơn 30 người của 3 đội bay đã xuống Cà Mau tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Riêng trực thăng Mi 171 mang số hiệu 02 đã trở về sân bay Phú Quốc sau khi tìm kiếm ở khu vực nghi vấn.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ chia ra hai khu vực, đồng thời phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng. Cụ thể, các trực thăng sẽ bay ra tọa độ 7 độ 27’40’’ N-102 độ 58’48’’ S thuộc Bãi cạn Cà Mau đến phía Tây Côn Đảo.

‘ Trực thăng Mi 171 đang đợi lệnh cất cánh. Ảnh: Thanh niên

Vào lúc 8 giờ ngày 11/3, hai máy bay AN26 mang số hiệu 286-261 của Quân chủng Phòng không Không quân cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra khu vực tìm kiếm ở vĩ độ 8độ 00 - 9độ 00, 102-103 độ kinh Đông, cách sân bay Cà Mau khoảng 150-300km. Ngoài ra, máy bay AN26 số hiệu 287 cũng đã cất cánh từ phía Tân Sơn Nhất đến phía nam Rạch Giá để làm nhiệm vụ trực tiếp liên lạc.

Theo Đại tá Trần Văn Lâm, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 - người trực tiếp chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại sân bay Cà Mau, đơn vị sẽ tiếp tục tìm kiếm theo phương thức bừa (tìm đi tìm lại). Nếu có lệnh chỉ đạo của cấp trên thì lực lượng không quân sẽ tiếp tục huy động thêm các loại máy bay cùng phương hiện để tổ chức tìm kiếm khu vực nghi vấn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước