Mong nước sạch sớm về

Nguyễn Dũng-Thứ hai, ngày 30/09/2019 22:00 GMT+7

VTV.vn - Đã bao đời nay, người dân làng Phù Đổng chỉ biết dùng mạch nước ngầm cho sinh hoạt hằng ngày dẫu rằng nguồn nước này không sạch nhưng cũng là "cực chẳng đã".

Sau khi giai đoạn 1 Nhà máy nước mặt Sông Đuống được khánh thành, người dân làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn luôn trông chờ nguồn nước sạch chuẩn châu Âu của Nhà máy sẽ sớm về tới từng hộ gia đình.

Đã bao đời nay, người dân làng Phù Đổng chỉ biết dùng mạch nước ngầm cho sinh hoạt hằng ngày dẫu rằng nguồn nước này không sạch nhưng cũng là "cực chẳng đã" bởi không còn cách nào khác. Thế cho nên, có những hộ còn dùng đến vài cái giếng khoan những mong nguồn nước được đảm bảo vệ sinh, tuy nhiên người dân vẫn chẳng thể yên tâm vì nước ngầm nơi đây vốn đã bị ô nhiễm.

Trước thực trạng nguồn nước giếng khoan của bà con bị ô nhiễm, chính quyền địa phương đã tiến hành kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xã hội hoá nước sạch và không bao lâu, trạm nước sạch Hùng Thành - Phù Đổng cũng được đưa vào vận hành. Thế nhưng, chất lượng nguồn nước vẫn không mấy khả quan. Và nay thì điều người dân nơi đây đều mong muốn chính là được thay đổi đơn vị cấp nước sạch sau khi nhà máy nước mặt lớn nhất miền Bắc mới đây đã được khánh thành giai đoạn 1 ngay trên chính mảnh đất của làng.

Mong nước sạch sớm về - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Lực, người dân làng Phù Đổng, cho biết: "Nước của Hùng Thành thì lọc vẫn thấy bẩn. Nước là mạch máu của người dân mà bẩn vậy thì người dân ko tán thành. Giờ phải chờ nước sông Đuống để sử dụng".

Nước sông Đuống ở đây chính là nước sạch của Nhà máy nước mặt Sông Đuống được xử lý từ nguồn nước mặt. Nói thêm về dự án này, ngay từ khi bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống (xã Phù Đổng có 40ha trong vùng dự án), xã Phù Đổng đã được đưa vào danh sách ưu tiên được sử dụng nước sạch từ Nhà máy sau khi dự án giai đoạn I hoàn thành. Bởi vậy, cho đến nay, người dân vẫn luôn mong ngóng 1 ngày gần nhất nguồn nước sạch sẽ được về với từng hộ gia đình.

Mong nước sạch sớm về - Ảnh 2.

Theo như chia sẻ của bà Hoàng Thị Loan, người dân xã Phù Đổng, thì người dân nơi đây không hề lăn tăn về giá nước, "bao nhiêu chúng tôi cũng đồng ý vì ăn được cái nước nó sạch sẽ hơn, cuộc sống con người sẽ khỏe mạnh hơn".

Bà Nguyễn Thị Măng, một người dân khác nơi đây, cũng đồng tình ủng hộ: "Tốn tiền như vậy nhưng người dân vẫn muốn dùng bởi vì chỉ cần 1 trận ốm thì phải mất hàng mấy triệu bạc, còn 100 bạc ngàn một tháng mà có nước sạch thì không là gì."

Trước mong muốn bức thiết của người dân được dùng nước sạch từ Nhà máy nước sạch Sông Đuống, lãnh đạo huyện Gia Lâm chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc chuyển nhượng dự án cấp nước xã Phù Đổng và đấu nối nước của Nhà máy nước sạch sông Đuống trước ngày 10 tháng 10 tới đây để 100% nhân dân trong xã được dùng nguồn nước chuẩn sạch.

Như vậy, không lâu nữa, người dân làng Phù Đổng sẽ thoát được điều tiếng lâu nay là làng ở thủ đô mà vẫn phải dùng nước bẩn nhờ thay đổi nguồn cung nước sạch của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân với chủ trương điều chỉnh quy hoạch cấp nước thủ đô của Thành phố Hà Nội.

Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Người dân ngóng nước sạch về bằng… mọi giá Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Người dân ngóng nước sạch về bằng… mọi giá

VTV.vn - Đến nay, người dân vẫn luôn mong ngóng một ngày gần nhất nguồn nước sạch sẽ được về với từng hộ gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước