Một cô giáo tử vong sau vụ lũ quét ở Lai Châu

PV-Thứ tư, ngày 04/09/2013 17:35 GMT+7

 Đêm qua (3/9) và rạng sáng nay (4/9), trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ quét đã làm ba người chết, trong đó có một cô giáo ở xã Pa Vây Sử.

Mưa lớn đã gây lũ quét và sạt lở đất tại một số xã của huyện Phong Thổ. Đến 11h ngày 4/9, lũ quét đã làm ba người chết, trong đó có hai người dân đang đi làm nương tại xã Bản Lang và một cô giáo ở xã Pa Vây Sử.

Mưa lũ cũng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và tài sản của người dân, làm các tuyến quốc lộ 12, tỉnh lộ 127, 128 ở Lai Châu sạt lở đất đá khiến tuyến giao thông bị ngưng trệ. Đặc biệt, trên quốc lộ 12 - tuyến huyết mạch duy nhất từ tỉnh Lai Châu sang Điện Biên và từ thị xã Lai Châu đi các huyện biên giới Mường Tè, Nậm Nhùn đã xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Từ đêm qua đến sáng nay đơn vị thi công đã huy động máy móc thiết bị nhân lực để khắc phục hậu quả thiên tai.

Để có thêm thông tin về tình hình lũ quét tại Lai Châu và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả của địa phương, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Mời quí vị theo dõi nội dung cuộc trao đổi qua VIDEO dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước