Một số xã vùng cao Quảng Ngãi bị cô lập do mưa lũ

CBS-Thứ sáu, ngày 04/10/2013 09:46 GMT+7

Mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị chia cắt giao thông, cô lập hoàn toàn.

Tuyến đường độc đạo từ thôn Tà Dô đi xóm Ông Đò, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, đất đá ở phía taluy dương đã sạt lở xuống đường làm cho trên 400 hộ và gần 1.700 nhân khẩu ở thôn này bị cô lập hòa toàn.

Tại đèo Eo Tà Mã, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, thuộc tuyến Quốc lộ 24C nối với các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đã bị sạt lở nặng. Hiện ô tô, xe máy vẫn không thể lưu thông qua lại trên tuyến Quốc lộ 24C.

Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi đã phân công lực lượng chốt chặn, ngăn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, tìm cách khiêng phương tiện vượt qua các điểm sạt lở.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước