Năm 2034, Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể cạn kiệt

CBS-Thứ sáu, ngày 23/08/2013 14:00 GMT+7

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa đưa ra khuyến cáo Quỹ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam có thể bắt đầu thâm hụt từ năm 2021 và hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2034, nếu không có thay đổi kịp thời về mặt chính sách.

Đây là một việc hết sức cấp thiết trong bối cảnh những thay đổi lớn về cơ cấu dân số ở Việt Nam, tỷ lệ người lao động có bảo hiểm thấp và thực thi luật còn hạn chế.

Để đảm báo tính bền vững của Quỹ BHXH, ILO khuyến cáo Việt Nam nên tiến tới nâng độ tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ giới, trên cơ sở những tiến bộ trong việc nâng cao tuổi thọ trung bình và giảm tỉ lệ giữa số người lao động và số người nhận lương hưu.

Theo ILO, những thay đổi trong chính sách nhằm kéo dài tính chi trả bền vững của quỹ phải được thực hiện đồng thời với việc đảm bảo sự công bằng giữa khối công nhân viên chức nhà nước và người lao động trong khối tư nhân. Việt Nam cũng cần tăng độ bao phủ của chương trình Bảo hiểm hưu trí và phát triển các chương trình Bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước