Nâng cao nhận thức xã hội về xâm hại trẻ em

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/01/2020 19:34 GMT+7

VTV.vn - Chưa có sự thống nhất trong số liệu báo cáo của các Bộ, ngành về xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta. Cũng có nghĩa là nhận thức xã hội cần phải được nâng cao hơn nữa.

Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em do Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tổ chức sáng nay (8/1).

Theo số liệu của Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an năm 2017 có 1.397 em bị xâm hại tình dục; năm 2018 có 1.141 nạn nhân; năm 2019 là 1.729 em bị xâm hại. Còn theo số liệu của UNICEF, Việt Nam trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó 70 % là xâm hại tình dục; 5 năm qua có khoảng 8.100 vụ xâm hại tình dục trẻ em đã được đưa ra xét xử. Tại hội thảo, nhiều đại biểu băn khoăn về những con số này.

Các đại biểu cũng kiến nghị, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về xâm hại trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước