Nắng như thiêu đốt, người dân Hà Nội đổ ra sông, hồ tắm để giải nhiệt

Cà phê sáng với VTV3-Thứ hai, ngày 02/07/2018 11:22 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở nước ta đang trải qua đợt nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2018.

Để làm giảm đi cái nóng như thiêu đốt, rất nhiều người dân Hà Nội đã đổ ra sông, hồ tắm. Theo ghi nhận tại Hồ Tây vào chiều qua (1/7), đã có hàng trăm người tập trung đổ ra bơi lội. Thời điểm đông nhất vào khoảng thời gian từ 17h30 - 18h00.

Không chỉ Hồ Tây, nhiều đoạn ven sông Hồng cũng thu hút nhiều người dân đến bơi như đoạn bến đò Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai, bãi tắm tự phát ở đây thu hút nhiều người dân đến tắm.

Theo Trung tấm Khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Do đó, nhu cầu bơi lội của người dân sẽ tiếp tục tăng cao, song để đảm bảo an toàn, tốt nhất người dân nên lựa chọn các địa điểm bơi an toàn có sự giám sát của lực lượng cứu hộ. Ngoài ra, người dân nhất thiết phải trang bị có phương tiện hỗ trợ bơi cần thiết tránh rủi ro có thể xảy ra.

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung kéo dài đến khi nào? Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung kéo dài đến khi nào?

VTV.vn - Nắng nóng vẫn đang bao phủ hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung với cường độ mỗi ngày thêm gay gắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước