Phản hồi những hiện tượng phản cảm trong tổ chức lễ hội:

"Nếu Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng chỉ đạo"

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 20:09 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ VHTT&DL (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng nhắc Bộ trưởng VHTT&DL về việc Bộ không phản hồi trước những hiện tượng phản cảm trong tổ chức lễ hội khiến người dân bức xúc.

Sáng nay (14/2), tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiên Dũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bộ đầu tiên được kiểm tra sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo, trong tổng số 282 nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 158 nhiệm vụ. Trong 124 nhiệm vụ đang hoàn thành, có 4 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành. Như vậy về cơ bản, trong năm 2016, Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn thấp đã cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của Bộ.

Về quản lý các hoạt động lễ hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ truyền đạt lại yêu cầu của Thủ tướng là Bộ phải nắm chắc tình hình ngay những ngày đầu năm, chấn chỉnh việc sử dụng xe công, cán bộ, công chức tham dự lễ hội trong giờ hành chính. Mặc dù các hiện tượng phản cảm, biến tướng tại nhiều lễ hội năm nay đã giảm rõ rệt, song Thủ tướng vẫn yêu cầu Bộ cần có phản hồi, có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt khi làm việc với các địa phương tổ chức lễ hội.

"Những việc đó liên quan tới ý thức của người dân, công tác giáo dục ý thức nhưng cần sự lên tiếng của cơ quan quản lý nhà nước, song Bộ không lên tiếng, không phản hồi. Nếu Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng chỉ đạo, nhưng Bộ không có bất cứ báo cáo nào", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng là Bộ cần chủ động triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị du lịch toàn quốc, cải thiện vấn đề hạ tầng, chất lượng dịch vụ, trình độ hướng dẫn viên, sản phẩm du lịch, chấm dứt tình trạng chặt chém khiến khách du lịch không quay lại.

Về những lĩnh vực khác do Bộ quản lý, Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt ý kiến Thủ tướng cho rằng Bộ cần thanh, kiểm tra việc gắn kết xã hội hóa hạ tầng thể thao với các mục tiêu của Chính phủ, quan tâm thường xuyên tới vấn đề ứng xử trong gia đình, bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, cần lưu ý hơn công tác nghệ thuật biểu diễn và kiểm soát tình trạng bùng nổ các cuộc thi sắc đẹp…

Đối với công tác phong tặng, truy tặng danh hiệu nghệ sĩ, qua Tổ công tác, Thủ tướng cũng có ý kiến đề nghị Bộ phải đảm bảo minh bạch, công tâm, khách quan, không để xảy ra chạy chọt, để dư luận và giới nghệ sĩ nghi ngờ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ liên quan sớm giải quyết các nhiệm vụ quá hạn. Nếu có vướng mắc do Văn phòng Chính phủ, Văn phòng sẵn sàng nhận lỗi và phối hợp giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước