"Ngã ngửa" trước lời thú tội của ông trùm tiền ảo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/08/2018 10:44 GMT+7

VTV.vn - Báo chí tuần qua lại xôn xao với câu chuyện tiền ảo với hàng loạt các sự kiện đáng chú ý.

Dư luận xôn xao vì trong tuần qua công an đã khởi tố Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và một số cá nhân thuộc công ty VNCOINS vì đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có tới hơn 6.000 nhà đầu tư sập bẫy với số tiền hơn 200 tỷ đồng trong đường dây tiền ảo đa cấp này.

Ngã ngửa trước lời thú tội của ông trùm tiền ảo - Ảnh 1.

Báo chí cho biết là toàn bộ tiền ảo do VNCOINS tự tạo ra. Giá trị nâng cao hay hạ thấp là do các thủ thuật để biến đổi cho thị trường ra vẻ sôi động. Công ty này còn thành lập các công ty chân rết, tổ chức hội thảo, sự kiện, đưa thông tin dự án giả lên website để lấy niềm tin nhà đầu tư.

Lời thú tội của đối tượng này khiến nhiều người "ngã ngửa". Theo đó, các dự án như mua lại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú ở Thanh Hóa; đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tỉnh Bình Thuận; xây dựng sân bay Long Thành; hay trung tâm thương mại, chung cư lớn ở thành phố Hồ Chí Minh... tất cả đều là ảo.

Những khoản lợi nhuận được quảng cáo từ 1,8% - 2,5%/ngày đã khiến lòng tham nhiều người trỗi dậy, tặc lưỡi, móc hầu bao và quăng tiền vào các dự án ảo để rồi ngậm trái đắng. 

Cũng trong tuần qua, các tờ báo cũng đã nhắc tới cái tên khác, đó là Sky Mining – một công ty huy động đầu tư mua máy đào tiền ảo và ăn chia theo tỉ lệ đóng góp. Các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản, tiền lãi và gốc hàng tháng sẽ tự động chuyển lại.

Tờ Nông thôn ngày nay đã đăng bức ảnh một hàng dài xe sang Mercedes mà công ty Sky Mining dùng để tặng cho các đại lý. Và cách quảng cáo hấp dẫn này đã khiến nhiều nhà đầu tư quyết định tham gia.

Nghe hấp dẫn là thế, nhưng vào tuần qua thì các nhà đầu tư đã trót rót vốn vào dự án hoảng hốt khi mà ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám đốc Sky Mining biến mất cùng với số tiền điện tử trị giá tới hàng chục triệu USD.

Ngã ngửa trước lời thú tội của ông trùm tiền ảo - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Tâm đã liên lạc lại với các nhà đầu tư cho biết, mình không trốn mà đang điều trị bệnh và sẽ về nước trong thời gian sớm nhất.

Báo Thanh niên cho biết, ông này đã liên lạc với những lãnh đạo trong hệ thống để những người này liên lạc với các nhà đầu tư, thuyết phục họ rút đơn tố cáo để lập lại các xưởng đào tiền ảo và trả lãi cho nhà đầu tư. Thế nhưng các nhà đầu tư cho rằng, ông Tâm đang câu giờ và không có khả năng trả lãi cho khoảng 10.000 nhà đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước