Ngành chăn nuôi gia súc khó thu hút đầu tư

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 24/03/2014 06:00 GMT+7

Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, trong vòng 24 tháng qua, số lỗ của các doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi đã lên tới 27.000 tỷ đồng do những rủi ro về dịch bệnh và đầu ra không ổn định.

Đây cũng chính là lý do khiến lĩnh vực này khó thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài FDI.

Thống kê của Cục chăn nuôi, trong năm 2013, ngành chăn nuôi chỉ thu hút được 1,5% trong số gần 500 dự án FDI. Nhưng đáng chú ý là tỷ trọng FDI đầu tư vào sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm tới 94%, chỉ có 4% đầu tư vào giống, còn lại là đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Còn theo Hội chăn nuôi, vào năm 2011, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã chuyển sang mở trang trại chăn nuôi, chủ yếu là gia cầm nên lượng gia cầm được sản xuất ra vượt quá nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Chính vì vậy, nếu có chính sách thu hút đầu tư, Nhà nước cần hỗ trợ cho khu vực chăn nuôi gia súc, đặc biệt là bò sữa và bò thịt để tránh phụ thuộc vào thịt nhập khẩu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước