Ngư dân dùng tiền bồi thường tìm sinh kế mới

Vĩnh Yên - Vĩnh Lộc (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 14:38 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn ngư dân Thừa Thiên - Huế cũng như các đối tượng khác chịu ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, một số ít bà con đã chuyển đổi nghề, tìm sinh kế mới.

Những ngày này, ngư dân Bắc Trung Bộ đã phần nào vơi bớt khó khăn khi nhận tiền bồi thường thiệt hại từ Formosa do sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng lúc này là sử dụng tiền bồi thường như thế nào cho hiệu quả, nhằm phục vụ cho sinh kế lâu bền vẫn là sự trăn trở và còn không ít lo toan. Chính vì vậy, ngoài định hướng của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì ý thức chủ động và nỗ lực của mỗi ngư dân là nhân tố quyết định.

Những ngày qua, cơ sở chế biến nước mắm của anh Trần Quốc Tín ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quay lại hoạt động đều đặn, việc tiêu thụ nước mắm truyền thống cũng dần ổn định. Tinh thần của anh phấn khởi hơn sau khi nhận tiền bồi thường do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển, cùng với đó là những khách hàng đã trở lại mua hàng.

Trong đợt 1, Thừa Thiên - Huế đã chi trả gần 400 tỷ đồng cho ngư dân 29 xã, thị trấn của 5 huyện và thị xã bị ảnh hưởng. Công tác chi trả đợt 1 đã hoàn tất vào cuối tháng 10 vừa qua. Trong suốt quá trình thực hiện, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã dành nhiều thời gian đến từng điểm một để vừa giám sát, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như trao đổi, trực tiếp định hướng việc tổ chức sản xuất, khôi phục sinh kế cho bà con.

Hiện nay, hàng nghìn ngư dân Thừa Thiên - Huế cũng như các đối tượng khác chịu ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, một số ít bà con đã chuyển đổi nghề, tìm sinh kế mới, còn đa phần là tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống, khôi phục sản xuất khai thác, đánh bắt ở những vùng biển an toàn, hoặc tiếp tục chế biến thuỷ hải sản, mua sắm ngư lưới cụ, đóng mới tàu cá vươn khơi xa.

Tiếp sau Thừa Thiên - Huế là Hà Tĩnh cũng đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân. Được chia thành 8 nhóm đối tượng với tổng số tiền chi trả bồi thường 1.800 tỷ cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường của 62 xã. Ghi nhận tại đợt chi trả đầu tiên ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, công tác thống kê số hộ thiệt hại, mức bồi thường được chính quyền cấp cơ sở triển khai rất chặt chẽ, có sự giám sát và niêm yết danh sách công khai.

Riêng 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, do ảnh hưởng của lũ lụt vừa qua nên công tác chi trả sẽ chậm lại một thời gian nữa nhưng theo chỉ đạo của Chính phủ, tất cả 4 tỉnh sẽ hoàn tất việc chi trả vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước