Ngư dân miền Trung không chủ quan trước bão 12

Chu Linh-Chủ nhật, ngày 03/11/2013 17:47 GMT+7

Suốt mấy ngày qua, diễn biến của cơn bão số 12 luôn được các ngành chức năng liên tục thông báo đến bà con ngư dân.

Dù theo dự báo, cường độ gió bão có khả năng giảm xuống trong vài ba ngày tới, nhưng bà con ngư dân ở miền Trung vẫn không chủ quan, mà luôn chủ động tìm nơi trú tránh bão an toàn, chờ bão tan rồi mới cho tàu thuyền ra lại ngư trường.

Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển được xem là một trong những nội dung ưu tiên trong kế hoạch ứng phó với bão số 12 hiện nay tại các địa phương ven biển miền Trung.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, đến cuối ngày hôm qua (2/11) đã thông báo, hướng dẫn cho hơn 42.000 tàu với gần 170.000 lao động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển bão số 12 để chủ động trú tránh.

Hiện nay, các phương tiện tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã di chuyển lên khu vực Hải Phòng, xuống khu vực Tây Bắc quần đảo Trường Sa hoặc vào neo tại các âu thuyền, cảng, vịnh gần bờ.

Quý khán giả quan tâm tới vấn đề này, có thể theo dõi lại dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước