Ngư dân Quảng Ngãi với sáng kiến “mặc áo giáp” cho tàu gỗ

Minh Khuê-Thứ sáu, ngày 20/06/2014 16:45 GMT+7

Nếu như trước đây, tàu có công suất cao nhất của ngư dân Quảng Ngãi chỉ khoảng 390 mã lực đến 450 mã lực, thì nay từ nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, ngư dân Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để đóng tàu công suất gấp đôi.

Tại xưởng đóng tàu 19/5 tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, hàng chục chiếc tàu trở về từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa cũng đang được khẩn trương sửa chữa, tu bổ để tiếp tục vượt sóng, vươn khơi.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về vốn vay và các chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển, trong đó đặc biệt quan tâm, hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần đối với những ngư dân bị nạn do tàu Trung Quốc gây hấn tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đặc biệt, ngư dân Quảng Ngãi đã có sáng kiến “mặc áo giáp” cho tàu gỗ, bằng cách bọc sắt quanh thân tàu, chi phí sẽ tăng hơn tàu gỗ từ 100-150 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước