Ngư dân trước thách thức về hạn ngạch: Biết khó mà vẫn đi!

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 05:49 GMT+7

VTV.vn - Cấp hạn ngạch khai thác là cơ sở vững chắc đề hiện đại hóa nghề cá, nhưng ngư dân cũng đang có nhiều băn khoăn khi đối mặt với thách thức chuyển vùng này.

Từ nay, tàu xa bờ không nằm trong diện được cấp hạn ngạch, sẽ không thể đi đánh cá. Với việc có trên 31.500 tàu cá được cấp phép khai thác thủy sản tại vùng khơi, đồng nghĩa hàng nghìn tàu cá phải thay đổi vùng đánh bắt từ vùng khơi về biển Đông.

Cấp hạn ngạch khai thác là cơ sở vững chắc để hiện đại hóa nghề cá, truy xuất nguồn gốc và quản lý nguồn lợi thủy hải sản, đáp ứng yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Nhưng quy định mới này cũng đang làm dấy lên những băn khoăn với ngư dân khi đối mặt với thách thức chuyển vùng, đối mặt với việc chuyển đổi xu thế.

Ngư dân trước thách thức về hạn ngạch là vấn đề được đưa ra bàn luận qua chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng ngày 13/6/2019, mời độc giả quan tâm theo dõi qua VIDEO:

Vấn đề hôm nay - 13/6/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước