Người dân Đăk Lăk thiếu nước sinh hoạt vì khô hạn

Thúy Hà - Gia Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 07:18 GMT+7

Người dân thay phiên nhau chờ hứng nước suối vào can trữ để dùng cho sinh hoạt. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Đăk Lăk là một trong những vùng bị thiếu nước sinh hoạt do chịu ảnh hưởng từ đợt nắng nóng kéo dài.

Địa phương thiếu nước sinh hoạt điển hình là xã Cư Kbang, một trong năm xã nghèo nhất tại huyện biên giới Ea Súp. Người dân địa phương phải tận dụng những vũng nước mưa hiếm hoi hay phải di chuyển hàng chục km để mua nước đóng chai. Một số hộ dùng nước giếng khoan với giá 50.000 đồng/giờ bơm để phục vụ cho việc sinh hoạt.

Số lượng người dân thiếu nước sinh hoạt chiếm hơn một nửa dân số của toàn xã. Nhiều diện tích canh tác đã bị bỏ hoang, nông dân phải di dời đến các địa phương lân cận để làm thuê sinh sống vì hệ thống kênh mương trữ nước không có, mực nước ngầm đang sụt giảm nhanh, nước tại các giếng cũng khô cạn dần.

Không chỉ có xã Cư Kbang, rất nhiều địa phương tại tỉnh Đăk Lăk luôn mong chờ công trình cấp nước đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, sự chờ đợi này vẫn nối tiếp từ mùa khô hạn này đến mùa khô hạn khác.

Hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Pley Kần (Kon Tum) thiếu nước sạch Hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Pley Kần (Kon Tum) thiếu nước sạch Người dân Lý Sơn lo lắng trước nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng Người dân Lý Sơn lo lắng trước nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng Nhà máy nước 18 tỷ đồng 'đắp chiếu', 600 hộ dân thiếu nước Nhà máy nước 18 tỷ đồng "đắp chiếu", 600 hộ dân thiếu nước


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước