Nhà giàn DK1 - Cột mốc chủ quyền giữa Biển Đông

Nguyễn Ngân-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 09:00 GMT+7

Gần 25 năm kể từ ngày thành lập - ngày 5/7/1989, DK1 là tên gọi của “Trạm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật” được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách đất liền khoảng 450-600km.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của DK1 là chốt giữ, bảo vệ các quyền chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho việc khai thác tài nguyên tại thềm lục địa.

17 Nhà giàn DK1 vững vàng giữa biển cả 25 năm qua không chỉ khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán không tranh cãi của Việt Nam trên thềm lục địa, mà còn khẳng định ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên vùng biển của mình.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước