Nhiều dị tật ở trẻ chỉ được phát hiện sau sinh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/05/2020 19:10 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khuyết tật ở trẻ thường chỉ được phát hiện sau sinh, trong khi các dị tật này có thể được phát hiện trước, giúp điều trị hiệu quả về sức khỏe và tâm lý cho trẻ.

2/3 số trẻ điều trị tại Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị dị tật về sinh dục phải phẫu thuật. Tại một phòng bệnh, trong 5 bệnh nhi nam, 4 trường hợp bị lỗ đái thấp bẩm sinh. Đây là một loại dị tật về sinh dục có tỷ lệ mắc cao. Trung bình mỗi năm tại đây điều trị cho khoảng 300 trẻ mắc mới.

Bên cạnh dị tật về sinh dục, còn có nhiều loại khuyết tật không chẩn đoán được trước sinh, do đó việc phát hiện sớm là rất quan trọng để điều trị được hiệu quả. Một em bé 4 ngày tuổi ngay sau sinh bị nôn liên tục, không đi ngoài được bình thường nên được chuyển vào Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhi bị phình đại tràng bẩm sinh, các bác sỹ đã hội chẩn, đưa phác đồ điều trị.

Được biết, vào các ngày thứ Bảy trong 1 tháng tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ khám, tư vấn, chụp X-quang và siêu âm miễn phí cho trẻ em về các bệnh lý như: dị tật sinh dục, thận tiết niệu, tiêu hóa, phát hiện sớm khối u.

Cứ 33 trẻ được sinh ra có 2 em bị mắc dị tật bẩm sinh Cứ 33 trẻ được sinh ra có 2 em bị mắc dị tật bẩm sinh

VTV.vn - Dị tật bẩm sinh thai nhi luôn là ác mộng đối với những người làm cha, làm mẹ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng số trẻ em mắc di tật bẩm sinh ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước