Nhiều hoạt động tại miền Trung trở lại bình thường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/04/2020 20:22 GMT+7

VTV.vn - Tại các tỉnh miền Trung, UBND các tỉnh, thành phố đã có nhiều biện pháp nới lỏng hạn chế tiếp xúc xã hội. Nhiều hoạt động đã trở lại bình thường.

Trong sáng nay (23/4), nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng đã đến biển để tham gia các hoạt động thể thao cũng như tắm biển sau một thời gian giãn cách xã hội. Trong niềm vui được trở lại với các hoạt động thường nhật, cơ bản người dân vẫn tuân theo các khuyến cáo của Chính phủ, trong đó có việc đảm bảo khoảng cách và không tập trung đông người.

Nhiều hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành miền Trung như thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Phú Yên, Hà Tĩnh cũng đã trở lại bình thường. Các quán ăn, cà phê giải khát đã bố trí bàn ghế cho thực khách ăn uống tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ngoài các cửa hàng kinh doanh mở cửa, các phương tiện vận tải công cộng tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã được cho phép hoạt động trở lại. Đối với các tuyến xe bus nội tỉnh, Quảng Nam quy định số lượng không quá 20 người/xe. Trên một số tuyến đường lớn, lưu lượng giao thông đã tăng hơn so với với những ngày trước nhưng cũng không quá đông đúc.

Các tỉnh, thành như Thừa Thiên - Huế, Phú Yên quy định rõ các lĩnh vực tiếp tục dừng hoạt động như các khu vui chơi giải trí tập trung, bảo tàng, thắng cảnh… Các lĩnh vực được phép hoạt động có kiểm soát đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc và tụ tập đông người. Bên cạnh niềm vui sau đợt giãn cách xã hội, chính quyền các địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người; thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn; nâng cao tinh thần cảnh giác để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Cùng với các biện pháp trên, Quảng Nam và Đà Nẵng đã tạm dừng việc cách ly tập trung với công dân từ Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên hướng dẫn công dân tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Đối với công dân đến từ vùng dịch có nguy cơ cao, thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Việt Nam 7 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 Việt Nam 7 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 Nhịp sống tại TP.HCM sôi động hơn sau 22 ngày giãn cách xã hội Nhịp sống tại TP.HCM sôi động hơn sau 22 ngày giãn cách xã hội Hà Nội: Nhiều tuyến xe bus bắt đầu hoạt động trở lại Hà Nội: Nhiều tuyến xe bus bắt đầu hoạt động trở lại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước