Nhiều vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/06/2018 16:42 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn chiều 5/6

Nhiều vấn đề nóng như: tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng; giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường thất nghiệp đã được đặt ra với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Vào đầu giờ chiều nay (5/6), các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Nhiều vấn đề nóng như: tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng; giải quyết việc làm cho hơn 200.000 sinh viên ra trường thất nghiệp; chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã được đặt ra và đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Bộ trưởng đưa ra giải pháp cho những vấn đề này, trong đó vấn đề xâm hại trẻ em được quan tâm đặc biệt.

Có một con số khiến nhiều người thấy giật mình, đó là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết có đến 59% thủ phạm là người thân, quen của trẻ em. Vì thế, đây là diện cần quan tâm nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng này. Tuy nhiên, về những giải pháp Bộ trưởng đưa ra như tăng cường quản lý nhà nước; tập trung phổ biến pháp luật; tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong gia đình chưa làm hài lòng vị đại biểu đặt câu hỏi.

Nhiều vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước