Nợ đọng sau đạt chuẩn nông thôn mới: Hậu quả “bệnh thành tích”

Hoàng Khoa - Lê Thái (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 15:32 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh năm 2016

VTV.vn - Tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tình trạng nợ đọng kéo dài sau khi đạt chuẩn nông thôn mới được xem là hậu quả “bệnh thành tích”.

Một trong những hạn chế của công tác xây dựng nông thôn mới được nêu lên tại Hội nghị toàn quốc văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh năm 2015 tổ chức sáng 11/3 tại thành phố Cần Thơ, là tình trạng chạy theo thành tích để sớm đạt chuẩn vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do các tỉnh, thành đã quá mạnh tay trong việc đầu tư xây dựng các công trình nhằm đảm bảo tiêu chuẩn và tiến độ cán đích sớm mà không chú ý đến nguồn lực địa phương. Điều này dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài. Ngoài ra, việc huy động đóng góp quá mức cũng gây bức xúc trong người dân.

Đến tháng 2/2016, cả nước đã có hơn 1.700 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 19,7%. Bình quân mỗi xã đạt 12,9 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010. Mục tiêu đến năm 2020 là sẽ có khoảng 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước